Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  ThăngTiến GiáoDân
PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH THÁNH BỘ MỚI : “ĐÂY LÀ THỜI KỲ CỦA GIÁO DÂN”

 

Đăng ngày 21.08.2016 - 6:57am

‪GNsP‬ – “Đây chính là thời kỳ của giáo dân, gia đình và sự sống được cổ võ ở mọi cấp độ và lứa tuổi phải được bảo vệ”. Đức Giám Mục Kevin Farrell, Giáo phận Dallas, Texas, Chủ tịch Thánh Bộ mới vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập có tên: Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống.

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với ZENIT vào hôm 20.08, vị giám mục gốc Ailen đã nhấn mạnh “Mong muốn của tôi luôn luôn là cổ võ người giáo dân và giúp họ có vị trí đáng giá trong Giáo Hội”.

Trong cuộc phỏng vấn này, đức giám mục Dallas cũng trao đổi về những mong đợi của ngài, và ngài sẽ mang lại gì từ kinh nghiệm của ngài tại Hoa Kỳ. Ngài cũng nói về cách mà ngài sẽ cổ võ hôn nhân, gia đình và sự sống, và ngài mong đợi thế nào về những thành quả mà hai Thượng Hội Đồng về Gia đình tổ chức tại Vatican để hướng dẫn cho những nỗ lực của Thánh bộ mới.

Hơn nữa, như Đức Giám Mục Farrell chia sẻ với ZENIT về việc ngài được bổ nhiệm là Chủ tịch cho Thánh bộ mới này. Ngài cũng giải thích rằng điều đó có nghĩa là một sự tái hợp gia đình cách đặc biệt đối với ngài.

ZENIT: Trước hết, Đức Cha cảm thấy thế nào về việc bổ nhiệm này? Cảm xúc của Đức Cha là gì?

ĐGM Farrell: À, tôi thật sự hạ mình trước sự thật là Đức Thánh Cha chọn tôi để dẫn dắt thánh bộ mới này, điều là một sự sáp nhập của ba văn phòng. Tôi thật sự hạ mình và có một chút lo lắng về toàn thể, nhưng tôi chắc rằng Thiên Chúa sẽ quan phòng. Và Thiên Chúa sẽ chăm sóc Giáo Hội của Người bằng cách này cách khác, bất chấp chúng ta, và những người như tôi đang nỗ lực để tổ chức Giáo Hội…

Tôi mong chờ điều này. Tôi mong chờ thách đố này rất nhiều. Tôi nghĩ giáo dân và gia đình là Giáo Hội. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhiều lần: Giáo Hội là người giáo dân của các giáo phận, như bạn biết đấy, và chắc chắn là người giáo dân của thế giới. Tôi vui mừng vì được tham gia vào sứ mạng của ĐTC để cổ võ, bằng nhiều cách, những niềm hy vọng mà ngài dành cho Giáo Hội trong những năm sắp tới, điều mà tôi tin rằng rất quan trọng và thật sự được Thánh Thần tác động.

ZENIT: Và tại sao việc hiệp nhất giáo dân và gia đình vào trong cùng một Thánh bộ lại cần thiết vậy?

ĐGM Farrell: À, bạn phải hỏi ai đó khác, nhưng tôi tin rằng đó chỉ là một cách điều phối sứ vụ của toàn bộ tinh thần phúc âm hoá của Giáo Hội trong mối liên hệ với hai nhánh này, ba khía cạnh khác nhau, và tất cả các khía cạnh này đều có liên hệ đến cùng một vấn đề: Tất cả là về đời sống hằng ngày của dân Thiên Chúa, bất luận họ là giáo dân, bất luận họ đã kết hôn hay còn độc thân. Cũng thật quan trọng là vào thời điểm này, vào thời khắc hiện tại này trong lịch sử, chúng ta đang tập trung tình trạng tồi tệ của gia đình và hôn nhân. Và tôi nghĩ đó là lý do vì sao Đức Thánh Cha quyết định mở hai Thượng Hội Đồng về vấn đề gia đình và vấn đề về hôn nhân, và ban hành Tông huần “Niềm vui yêu thương”.

Văn kiện này cần phải được cổ võ không chỉ ở nơi người tín hữu theo nghĩa phổ quát, mà còn cụ thể ở nơi các gia đình, vốn là nơi đa số người tín hữu đang sống đời sống của họ, trong gia đình, hay trong hôn nhân. Vì thế chúc tụng Thiên Chúa là chúng tôi có thể làm điều gì đó để cổ võ Tông Huấn này, và chúng tôi sẽ thực hiện điều chúng tôi có thể để cổ võ nó.

ZENIT: Và Đức Cha sẽ đón nhận di sản về điều đã được tạo ra trong các Thượng Hội Đồng thế nào trong vai trò và công việc của Đức Cha?

ĐGM Farrell: Tôi nghĩ rằng văn kiện sẽ hướng dẫn cho công việc của Thánh bộ mới trong những năm sắp tới. Tôi nghĩ rằng Thánh bộ sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà nó phải luôn hoàn tất [qua Hội Đồng Giáo Hoàng], nhưng điều này sẽ được thực hiện với một trọng tâm mới, một sức mạnh mới. Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi được hiểu cách chính xác là mỗi nhánh khác nhau này thực hiện, và với sự trợ giúp của giáo dân, và người giáo dân trên khắp thế giới, và để thấy chúng tôi có thể thực hiện việc ấy tốt hơn và hiệu quả hơn thế nào trong kỷ nguyên hiện đại của truyền thông đại chúng và mạng truyền thông xã hội này.

ZENIT: Và Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị rằng giờ đây là thời đại của người tín hữu, rằng thời gian này đã đến…

ĐGM Farrell: Đúng, hoàn toàn đúng.

ZENIT: Nhưng rồi thật không may là một số người vẫn không cảm thấy thoả đáng, nói rằng trong Giáo Hội, họ không thấy điều này diễn ra. Đức Cha có nghĩ rằng, trong vai trò của ngài, người dân sẽ thấy thoả đáng hơn khi thấy có nhiều người giáo dân trong Giáo Hội? Có điều gì đó trong Giáo Phận Dallas của Đức Cha, một ví dụ, về cách mà Đức Cha đã đặt người giáo dân trong các vai trò tích cực?

ĐGM Farrell: Vâng, trước hết, tôi nghĩ rằng đây là thời đại của người giáo dân. Đức Thánh Cha Phanxicô muốn cổ võ người giáo dân ở mọi cấp độ quản trị của Giáo Hội. Tất cả các văn phòng tư vấn, bên trong Giáo Hội hay bên trong Giáo Triều, cần phải có người giáo dân trong ban quản trị một cách rất đặc biệt. Nếu bạn nhìn vào các qui định của Thánh bộ mới, thì qui định nói rằng những người trợ lý tổng thư ký của mỗi nhánh phải là giáo dân, và các phòng ban tư vấn cũng như là các phòng ban cổ võ các tổ chức, phong trào và nghiên cứu quốc tế, tất cả đều cần có người giáo dân. Và chúng tôi cần phải thực hiện điều này. Tôi đã thực hiện điều này ở Giáo Phận Dallas của tôi. Khi tôi đến Dallas, tôi đã thiết lập tất cả các ban quản trị giáo dân, những người sẽ coi sóc cách hiệu quả tất cả các sứ vụ trong giáo phận. Trong toàn bộ ban quản trị giáo phận, chỉ có một mình bản thân tôi, giám mục, và đức giám mục phụ tá của tôi, cùng với cha linh hướng các linh mục. Tất cả các linh mục khác làm việc ở các công việc mục vụ khác trong giáo phận, nhưng tôi có giáo dân….Mong muốn của tôi luôn luôn luôn là cổ võ người giáo dân và giúp họ có được vị trí đúng đắn trong Giáo Hội.

ZENIT: Giáo Hội tại Hoa Kỳ đã có một sự nhạy bén lớn lao đối với gia đình và đời sống.

ĐGM Farrell: Đúng.

ZENIT: Qua việc bổ nhiệm, Thánh bổ mới sẽ giúp cho Giáo Hội hoàn vũ thế nào trong những lãnh vực này, và có những kinh nghiệm nhất định nào tại Dallas mà cha sẽ mang theo…

ĐGM Farrell:Vâng, tôi hy vọng rằng qua sứ vụ, và trước hết, tôi sẽ dành thời gian để phân tích và biết chính xác điều mà người ta đang thực hiện. Và rồi, từ đó, cách cụ thể tôi sẽ làm điều tốt nhất của bản thân, với sự tư vấn của người giáo dân, để cải thiện, điều mà chúng tôi sẽ thực hiện. Ở đây tại Hoa Kỳ, bạn đúng, những sứ vụ này đã được phát triển rất tốt và tổ chức rất tốt. Và tôi không thể biết rằng hiện nay vào thời điểm đang nói với bạn đây về điều đang diễn ra tại Ý hoặc ở trên toàn thế giới, nhưng chắc chắn mong muốn của tôi là sẽ cổ võ hôn nhân, cổ võ gia đình, cổ võ sự sống con người ở mọi cấp độ và mọi thời đại.

ZENIT: Câu hỏi cuối cùng. Khi chuyển đến Rôma, Đức cha mong đợi điều gì từ chương mới trong đời của mình?

ĐGM Farrell: Như bạn có thể hình dung, điều này là một sự kinh ngạc và bất ngờ đối với tôi, đến nỗi tôi cần thời gian để điều chỉnh, và tôi chắc rằng người dân ở đây tại Dallas sẽ buồn – tôi nghĩ, nhiều người trong số họ – khi chia tay vị Giám mục của họ, như xảy ra ở mọi giáo phận, và tôi phải giải quyết điều này vào lúc này. Và rồi tôi sẽ tiếp tục và bắt đầu một chương mới. Tôi mong đợi đến Rôma. Tôi thích Rôma. Tôi đã sống ở đó khoảng 9 năm, trước đó là sinh viên, và tôi có một người anh trai đang sống ở Rôma, tại Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo. Đó là nơi ngài đang làm việc. Anh trai tôi là thư ký, và điều này sẽ là một sự thay đổi vì chúng tôi chưa bao giờ làm việc trong tư cách là những linh mục với nhau trong cùng một thành phố hoặc cùng một quốc gia. Đó là như thế. Xin cám ơn rất nhiều cô Deborah.

GNsP (theo zenit)

Tác giả:  GNsP (theo zenit)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!