Vì thiện ích
của cộng đoàn Antiôkia, Barnaba đã đi Tacxê mời Phaolô đến cộng tác để rao
giảng Tin Mừng. Và sau đó Barnaba đã nhường vị thế đầu cho Phaolô cũng vì thiện
ích dân Antiôkia.
Có đó nhiều
người ngoài xã hội và cả trong Giáo hội Công giáo những nghĩ rằng mình vẫn còn
khoẻ chán và nhất là không ai có thể thay thế mình hoặc không ai hoạt động hiệu
quả hơn mình, vì thế chuyện biết nhờ và biết nhường xem ra ít thấy.
Sâu xa mà xét
thì có lẽ người ta chưa đặt thiện ích của người dân, của đàn chiên lên hàng
đầu. Thế thôi.
Lm. Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột