Thánh Gioan Phaolo II xin ta ca tụng Đức Mẹ với hai danh hiệu mới trong Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto (Litaniae Lauretanae) là
Mater Ecclesiae, Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh- (thêm năm 1980), và
Regina Familiae Nữ Vương gia đình chúng con (thêm năm 1995 - Lễ Tháng Gia)
Xin Ðức Mẹ dẫn dắt Mẹ Hội Thánh và Dân Chúa cách đặc biệt trong thời đại Fatima khó khăn này thoát khỏi các thế lực ác tà; và xin Ðức Mẹ luôn sống trong từng gia đình Công Giáo để ban ơn chở che.
Bản Kinh Cầu Ðức Mẹ này cũng đã sống theo nhịp tim các cụ tiền nhân chúng ta từ khi Ðạo Chúa vừa được rao truyền trên nước Việt. Các cụ đã thiết tha kêu khẩn Đức MARIA phù hộ các giáo hữu trong những năm các ngài bị bách hại vì Ðạo. Ðặc biệt, Đức Chúa Bà yên ủi kẻ âu lo đã đến với họ tại nhiều nơi song ta biết rõ nhất là khu rừng La Vang.
Ngoài ra còn có bản Kinh Cầu thứ 3 là bản chữ Hán. Hồi đó người Việt vẫn còn giữ tục dùng chữ Hán trong những dịp quan trọng như đọc văn tế tiễn đưa người chết; Bởi thế Thánh tử đạo "Phan Ðắc Việt" đã sáng tác ra Kinh Cầu Ðức Mẹ chữ Hán (còn gọi là Kinh Cầu Chữ), để khi có tang ma thì ta ca tụng và cầu nguyện Chúa thay vì đọc điếu văn vô bổ.
Tháng Mân Côi, xin mời đọc Kinh Cầu Ðức Mẹ để ta cùng ca tụng Chúa và Ðức Mẹ theo thánh Gioan Phaolo và các thánh Tử Ðạo Việt Nam và xin được ơn sống vững Ðức Tin trong giai đoạn Fatima khó khăn này. Bài kèm số 1 thêm nhiều chú thích cho Kinh Cầu Ðức Mẹ. Riêng bài kèm số 2 có thể in ra làm bản cầm tay vì các sách kinh chưa cập nhật hóa. Xin tùy nghi sắp xếp cách xướng thưa và thêm bài hát cho sốt sắng.
Ls Nguyen Cong Binh LsNguyenCongBinh@gmail.com