Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Ban Biên Tập CGVN
Bài Viết Của
Ban Biên Tập CGVN
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024; Mừng 500 Năm; 20 Năm; 10 Năm… xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2024: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Xin giúp đỡ việc in sách Quà Tặng Tin Mừng
TRI ÂN CHA ĐA MINH ĐINH VĂN VÃNG, BÚT HIỆU LM. ĐAN VINH, HHTM (HIỆP HỘI THÁNH MẪU)
Giới thiệu Mái Ấm Lâm Bích
Truyền Giáo bằng Quà Tặng Tin Mừng
Món quà quý của Lm Giuse Vũ Thái Hòa, người con xa quê của Giáo Hội Việt Nam.
Có nên đặt tượng Chúa Hài Đồng trong hang đá Giáng Sinh ngay trong Mùa Vọng không?
MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: HIỆP THÔNG - THAM GIA - TRUYỀN GIÁO:
Lễ Mừng Tạ Ơn Kim Khánh Linh Mục Cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS.
Tôi gánh tội Ađam hay tôi đang là Ađam?
Đừng ai đánh mẹ tôi!
MỪNG CHÚA PHỤC SINH THAM GIA TRUYỀN GIÁO:
Đầy tớ chứ không phải ông chủ của LỜI CHÚA
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2022: Đại dịch xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
XIN GIÚP PHỔ BIẾN CHUYÊN ĐỀ THÁNH KINH 100 TUẦN
Giới thiệu kênh Youtube của BBT CGVN
CÁO PHÓ: Cha Marie Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.Cist.- Nguyên Viện Phụ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang
Hãy nói sự thật trong đức ái (x. Ep 4,15).
"ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO NÊN LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG CHÚA VÀ GIÁO HỘI MONG ƯỚC"
Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc: “Cơn cám dỗ làm điều thiện”.
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2021: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Cáo Phó Linh mục Luca PHẠM QUỐC SỬ
“Tiếng Nói Sự Thật” của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc có thật không?
Những Điều Được Viết Trong Kinh Thánh Có Thật Hay Không?
Quảng Bá Thách Đố Đào Luyện Lương Tâm Để Làm Tín Hữu Công Dân
Thông tin về Lớp Học Kinh Thánh (Lớp Ngôn Sứ)
Lời Tạ Ơn Nhân Dịp MƯỜI SÁU NĂM Truyền Thông của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam và Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam
Giới Thiệu sách mới: Làm sao tha thứ - Giải pháp chữa lành cho khổ nạn lạm dụng tình dục
Quà Tặng Tin Mừng - Quà Tặng của Lòng Thương Xót
Mùa Chay 2020 – Mùa của Cơm Yêu Thương
Mừng Xuân, Mừng Chúa Nhật Lời Chúa, Mừng Năm Lời Chúa và Mừng Quà Tặng Tin Mừng
Tin vui cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam
GIÁNG SINH 2019: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Giới thiệu sách quý
Quà Tặng Tin Mừng 2019
GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 3/2019
GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 2/2019
MÙA CHAY – MÙA CỦA CƠM YÊU THƯƠNG
Cầu nguyện cá nhân, bí quyết tình yêu và vui sống
LINH MỤC ỨNG CỬ QUỐC HỘI?

   LTS. Chỉ còn ít ngày nữa, người Công giáo Việt Nam sẽ phải chọn lựa có nên đi bầu cử hay không? Và nếu đi bầu thì có nên bầu cho những giáo sĩ Công giáo hay không? Xem ra chọn cách nào cũng dễ bị giải thích tuỳ tiện và thiếu công tâm. Vì thế, tốt nhất chúng ta dựa vào chính giáo huấn và kỷ luật của Hội Thánh Toàn Cầu.

Bộ Giáo Luật 1983 do HĐGMVN phát hành năm 2007, trang 108, Điều 285 triệt 3 đã viết rất ngắn gọn và dứt khoát:

"Cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền bao hàm sự tham gia vào việc hành xử quyền bính dân sự".

Chỉ một câu văn đó thôi, mà mỗi người có thể chép lại một cách khác nhau và giải thích theo hướng phức tạp hoá vấn đề. Ở đây, xin nhấn mạnh thêm rằng: chẳng có chuyện cho phép hay không, cũng chẳng có chuyện nhu cầu chính đáng hay không. Tất cả chỉ là tuỳ tiện diễn dịch hoặc tìm cách né tránh trách nhiệm của cá nhân.

Bài trả lời phỏng vấn dưới đây cũng chỉ được xem như một tham khảo chứ không phải tiếng nói chính thức của Đấng Bản Quyền. Chúng tôi xin trình bày lại (giữ nguyên văn kể cả lỗi chính tả), để mọi người có thể dễ dàng nhận ra rằng: ngay cả việc trích dẫn điều 285 triệt 3 của Giaó luật từ các phương tiện truyền thông cũng chưa thực sự chính xác.

Thí dụ: "bao hàm sự tham gia vào việc hành xử quyền bính dân sự" (bản văn của HĐGMVN vừa được trích dẫn bên trên) thì còn khe khắt hơn là: "có kèm theo quyền hành xử quyền bính dân sự" (như BBC trích dẫn bên dưới đây)

BBT CGVN

Linh mục ứng cử Quốc hội? 

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2011/05/110505
_gmtinh_on_assemblycandidate.shtml

Linh mục Công giáo ra ứng cử Quốc hội tại Việt Nam không phải là chuyện mới lạ nhưng vụ cha Vincent Phạm Văn Tuyên tổ chức "Hội nghị tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân" ở Thái Bình đang gây bàn tán trong dư luận.

Một số trang mạng Công giáo tiếng Việt và tiếng Anh đã phê phán hiện tượng họ gọi là "tu sĩ quốc doanh" hay "state priest".

Trước đó, tin cho hay Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 29/4 đã đưa linh mục Pherô Nguyễn Văn Võ chính thức nhận xứ Vườn Xoài thay thế chánh xứ Linh mục Phan Khắc Từ.

Việc cất chức chánh xứ của Linh mục Phan Khắc Từ được nêu ra với lý do nếu ông trúng cử quốc hội sẽ phải tham gia nhiều kỳ họp và sẽ không thể chu toàn nhiệm vụ cha xứ như theo Giáo luật quy định.

Linh mục Phan Khắc Từ là Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc, Phó chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, một người cũng vừa được Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu chọn các đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra ngày 22/5 năm nay.

Hôm 5/5, BBC Việt Ngữ đã hỏi linh mục Phaolồ Tịnh, tên riêng là Nguyễn Bình Tĩnh (Cựu GM Tịnh), từng là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng về chủ đề này.

Ông giải thích về các quy định của Giáo luật liên quan tới việc linh mục tham gia các hoạt động chính trị khác như thế nào.

Cựu Giám Mục Phao Lồ Tịnh: Theo Giáo Luật thì là linh mục không được phép tham gia chính trị. Muốn tham gia chính trị, tức là ra ứng cử đó, thì phải xin phép Giám mục và nếu Giám mục phép thì mới được phép tham gia như một số trường hợp ở bất cứ nước nào, kể cả ở Việt Nam.

BBC: Có trường hợp nào các Giám mục không cho phép các linh mục tham gia như vậy không, và tại sao?

Có chứ, nhiều lắm (cười), đừng lấy làm lạ. Bời vì theo nguyên tắc và theo giáo luật thì linh mục không tham gia chính trị.

BBC: Thế những trường hợp nào thì Giám mục cho phép và những trường hợp nào thì lại không cho phép thưa ông?

Thí dụ một linh mục tốt, một linh mục cộng tác nhiều, đã có công nhiều đối với quốc gia và trước khi làm linh mục thì đã tỏ rõ lòng thành tâm thiện chí để phục vụ đất nước và có khi là yêu cầu đặc biệt của nhà nước nữa, thì trong trường hợp đó là Giám mục cho phép. Còn thường lệ thì Giám mục không cho phép.

BBC: Được biết Điều 285 triệt 3 của Giáo luật có nói rằng "Cấm các giáo sĩ đảm nhận các chức vụ công quyền có kèm theo quyền hành xử quyền bính dân sự". Vậy nếu như những chức vụ nào liên quan đến "hành xử quyền dân sự" thì tại sao Giáo luật lại không cho phép được tham gia?

Vấn đề này chẳng có gì là lạ vì đã là linh mục thì hoàn toàn chỉ ý, giống như ở bên đời, chỉ dấn thân cho một công việc thôi, thí dụ như một người học về kinh tế tài chính thì chỉ dấn thân cho công việc tài chính. Còn linh mục thì đã hoàn toàn học để phục vụ đạo thì chỉ nên phục vụ đạo thôi.

BBC: Vậy theo quan điểm của ông khi một linh mục khác muốn ra tham gia các công việc bên đời thì ông nghĩ sao ạ?

Theo tôi nghĩ nếu không có phép của Giám mục thì chắc chắn khi tham gia như vậy thì Giám mục sẽ lên án, tức là sẽ không cho làm lễ nữa, không cho thi hành chức vụ linh mục nữa, thí dụ như vậy. Còn nếu xin phép mà có lý thí dụ như quốc gia bấy giờ đang thiếu quá mà cần thì chắc Giám mục sẽ cho phép. Trong trường hợp đó thì tất nhiên là linh mục sẽ phải làm hết bổn phận của mình, xứng phận là một người đã ứng cử tốt và đồng thời là một người cử hành mưu ích thực sự cho nhân dân. Còn nếu không làm như vậy thì là cái lỗi của linh mục thôi.

Linh mục Phan Khắc Từ (ngoài cùng bên trái) sẽ tiếp tục ra ứng cử Quốc hội khóa 13

 

Tác giả: Ban Biên Tập CGVN

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!