Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Bài Viết Của
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
ĐƯỜNG VỀ TRỜI PHẢI CÓ BÁNH TỪ ĐẤNG BỞI TRỜI
MỞ RA NHƯ THIÊN CHÚA
SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN TRONG Ý THỨC TRUYỀN GIÁO
PHẢI LÀ NGƯỜI SỐNG TRONG CHÂN LÝ
BÌNH AN LÀ KẾT QUẢ CỦA TÌNH YÊU
HY VỌNG TAN NÁT, LINH MỤC SẼ LÀM GÌ?
BÌNH AN CỦA CHÚA ĐÃ CÓ TRONG TÔI CHƯA?
CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG
HÃY THẮP LỬA VÀ ĐỪNG GỤC NGÃ
NHÌN THÁNH GIÁ ĐỂ NHÌN MÌNH
AI CÓ MẶT TRONG BỨC TRANH HIỂN DUNG
VẺ ĐẸP CHIẾN THẮNG
SỐNG MÙA CHAY NĂM THÁNH BẰNG CẶP MẮT MỚI
NGHIÊM KHẮC VỚI MÌNH KHOAN DUNG VỚI NGƯỜI
CHÚA GIÊSU KHÔNG TRỌN VẸN VÌ CÓ "KHUYẾT ĐIỂM"?
CHÚA CỦA SỰ KINH NGẠC
NĂM THÁNH CÓ ĐỨC MẸ DẪN TỚI NGUỒN HY VỌNG
MỘT SỨ ĐIỆP ĐƯỢC BAN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG
GIA ĐÌNH CÙNG NHAU HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH (LỄ THÁNH GIA NĂM C 2024)
TÌNH YÊU XÓA MỌI KHOẢNG CÁCH
VUA GIỮA NHỮNG CUỒNG NỘ
GIÁ TRỊ SỰ SỐNG (LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2024)
CÁI GÌ LÀ THƯỚC ĐO DÍCH THỰC?
ĐƯỢC YÊU ĐÃ LÀ HẠNH PHÚC NHƯNG YÊU LẠI CÀNG HẠNH PHÚC
ĐI VỀ VĨNH CỬU (LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ)
ĐI VỀ VĨNH CỬU (LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ)
NIỀM TIN – ĐỨC TIN
CÁC LINH MỤC PHẢI MANG Ý THỨC TRUYỀN GIÁO
NHỮNG ÁNH NHÌN CỦA CHÚA GIÊSU
HÃY TRÁNH XA DỊP TỘI
THÁNH THỂ - SỰ CAO CẢ CỦA MỘT TÌNH YÊU
ĐỨC MẸ CHIẾN THẮNG (LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI)
CỦA ĂN ĐƯỜNG
THỜ CHÚA VÌ CÁI GÌ?
TẶNG PHẨM TRONG TAY CHÚA
TRONG CHÚA CHÚNG TA MẠNH MẼ (LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ)
NGANG QUA THÁNH GIÁ, THIÊN CHÚA HIẾN MÌNH (LỄ CHÚA BA NGÔI)
BÌNH AN TRONG TÂM HỒN
SỨ MẠNG MÃI Ở LẠI... (LỄ THĂNG THIÊN NĂM B)
CÓ MỘT DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG (CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B)
ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC

Trong không khí tưng bừng của ngày Chúa nhật thứ VI Phục Sinh, 10.5.2015, đúng 10 giờ sáng, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam, long trọng chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn mừng Hồng ân Kim khánh Linh mục tại nhà thờ giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.

Đồng tế trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam; Các Đức Giám mục Việt Nam: Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Xuân Lộc; Giuse Đinh Đức Đạo - Phụ tá Xuân Lộc; Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Mỹ Tho; Matthêu Nguyễn Văn Khôi - Quy Nhơn; Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Ban Mê Thuộc;  Giuse Vũ Duy Thống - Phan Thiết; Giuse Vũ Văn Thiên - Hải Phòng; Giuse Nguyễn Văn Yến - nguyên Giám mục Phát Diệm; Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Vinh; Tôma Nguyễn Văn Trâm - Bà Rịa; cùng đông đảo các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân thuộc các giáo phận Phú Cường, Xuân Lộc, Sài Gòn…

Ngỏ lời cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Phêrô xin mọi người tham dự hãy cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài. Đức Cha còn khiêm tốn xin lỗi Chúa, vì những lỗi lầm, những thiếu sót trong đời dâng hiến của mình. Đức Cha nói: “…Đặc biệt, 50 năm qua trong đời linh mục và gần 80 năm trong cuộc đời… Hồng ân Thiên Chúa bao la. Con không thể kể ra hết được, nhưng trước những hồng ân đó, nhìn lại, con thấy mình chưa đáp đền, chưa dùng những hồng ân ấy cho đủ, hoặc nhiều thiếu sót. Vậy con xin quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể anh chị em, hãy xin Thiên Chúa tha thứ cho con tất cả những gì con còn thiếu sót…”.

Nhân dịp trọng đại này, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ còn danh dự nhận điện thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Kính gởi Hiền đệ khả kính Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám Mục Phú Cường. Khi Hiền đệ mừngKim Khánh Linh Mục, chúng tôi nhớ đến những thừa tác vụ thánh Hiền đệ đã thực hiện cũng như lòng trung thành của Hiền đệ đối với Hội Thánh Công Giáo. Chúng tôi chân thành chúc mừng biến cố hồng phúc này của Hiền đệ, đồng thời xin gởi tới Hiền đệ và mọi người thân thuộc của Hiền đệ Phép lành Tòa Thánh, như lời cầu chúc muôn ơn bởi trời và như dấu chỉ lòng yêu mến của chúng tôi trong Chúa Kitô. Xin Hiền đệ cũng cầu nguyện cho chúng tôi. Vatican ngày 25.3.2015 - Phanxicô, Giáo Hoàng”.

Và điện thư của Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân tộc. Điện thư có đoạn: “…Cùng với Đức Cha và các chư huynh trong hàng Giám mục, các linh mục, tu sĩ và các tín hữu thuộc giáo phận Phú Cường, các bà con thân thuộc và bạn hữu của Đức Cha, tôi tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân vô giá mà Chúa đã không ngừng ban cho Đức Cha, cũng như cho các tín hữu của Đức Cha trong suốt thời gian 50 năm đời linh mục, trong đó có 16 năm trong chức vụ Giám mục…”.

Kết lễ, Đức Cha Phêrô bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, ân nhân, và thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến hiệp dâng thánh lễ, chung lời cầu nguyện và chúc mừng Ngài nhân dịp Kim khánh Linh mục. Đây chính là những ân tình quý mến mà hồng ân Chúa ban cho Đức Cha trong suốt 78 năm cuộc đời và 50 năm thiên chức linh mục.

Trước đó, chiều thứ tư ngày 6.5.2015, nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã chủ sự thánh lễ tạ ơn Kim khánh Linh mục của mình tại nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong bầu khí ấm cúng, với sự hiện diện của chính của Đức Tổng Giám mục chủ nhà, Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả cùng quý linh mục, tu sĩ, giáo dân là thân nhân của Đức Cha Phêrô.

Sau đây là sơ lược tiểu sử vài vài mốc thời gian mà Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã phục vụ tại giáo phận Phú Cường:

- Ngài sinh ngày 2.3.1937 tại Thuần Túy, tỉnh Thái Bình.  

- 1948 – 1954: Học tại Tiểu chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình.

- 1954 – 1955: Học tại Tiểu chủng viện Phan Rang, Tấn Tài.

- 1955 – 1958: Học triết học tại học viện Albertô, Hồng Kông.

- 1958 – 1961: Giúp xứ, dạy học tại trường Nguyễn duy Khang, Sài Gòn.

- 1961 – 1965: Học Thần học tại Đại Chủng viện thánh Giuse, Sài Gòn.

- Ngày 29.4.1965: Thụ phong linh mục do Đức cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục Mỹ Tho.

Trong suốt 50 năm làm linh mục, Đức Cha Phêrô đã lần lượt phục vụ các nơi với các chức vụ như:

- 1965: Phó xứ Lễ Trang, hạt Phú Giáo, giáo phận Phú Cường.

- 1965 – 1968: Phó xứ Chánh Tòa Phú Cường.

- 1968 – 1973: Du học tại Rôma với hai học vị: Tiến sĩ Giáo luật và Cử nhân Phụng vụ.

- 1973 – 1975: Phó Giám đốc Tiểu Chủng viện thánh Giuse Phú Cường.

- 1975 – 1988: Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giuse Phú Cường.

- 1987 – 1998: Cha sở nhà thờ Chánh tòa Phú Cường; Quản hạt giáo hạt Phú Cường; Chánh án Tòa án hôn phối giáo phận Phú Cường.

- 1985 – 1998: Giáo sư hai môn Phụng vụ và Luân lý tại Đại Chủng viện Sài Gòn.

- 1985 – 1991: Tổng Thư ký Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- 5.11.1998: Được bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Phú Cường.

- 6.1.1999: Được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục tại đền thờ thánh Phêrô, Vatiacan. Khẩu hiệu Giám mục: “Yêu rồi làm”.

- 26.1.1999: Nhậm chức Giám mục Chánh tòa giáo phận Phú Cường.

- 2000: Đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam.

- 2001: Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- 2002: Đại biểu Giáo Hội Việt Nam tại các Đại hội Thánh Thể Quốc tế.

- 2004- 2010: Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- 2007: Thành viên Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Đối thoại liên tôn.

- 13.6.2009: Khởi công xây dựng nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường.

- 25.8.2012: Được Đức Bênêđictô XVI chấp nhận đơn nghỉ hưu.

Tuy nhiên, Đức Cha Phêrô vẫn tiếp tục trọng trách xây dựng nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường cho đến ngày hoàn tất. Ngài đã trao lại cho giáo phận mọi danh dự, đồng thời hết sức âm thầm và khiêm nhường lui vào sự thinh lặng của vị Mục Tử suốt đời hiến dâng sống trọn tinh thần Hiền Phụ đối với giáo phận. Ngài có mặt trong lễ khánh thành nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, nhưng lặng lẽ. Cuối thánh lễ, ngài chỉ phát biểu đúng một lời ngắn gọn, theo tinh thần của Tin Mừng Chúa Kitô: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 10).

Hiện nay, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ vẫn là:

- Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- Đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại liên tôn.

- Đại biểu Giáo Hội Việt Nam tại Ủy ban Giáo hoàng đặc trách các Đại hội Thánh Thể Quốc tế.

Nhìn qua tiểu sử và hoạt động của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, chúng ta dễ dàng nhận thấy, suốt nửa thế kỷ làm linh mục, và một phần ba (1/3) trong thời gian nửa thế kỷ ấy làm Giám mục, Đức Cha đã cống hiến tất cả khả năng, sự sống, tình yêu, tinh thần phục vụ, linh hồn và thân xác cho giáo phận Phú Cường. Giáo phận Phú Cường là trái tim, là quà tặng Chúa ban cho Đức Cha phêrô Trần Đình Tứ.

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG (Phú Cường)

Tác giả: Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!