Sống và chia sẻ Lời Chúa CN3PS-A
* Bài đọc 1: Công vụ 2, 33 = Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy và nghe.
1/ Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tôi như thế nào?
2/ Cách bạn nghe Chúa Thánh Thần nói với bạn hôm nay ?
* Bài đọc 2: 1 Phêrô 1, 21 = Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người chỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh đặt niềm tin bà hy vọng vào Thiên Chúa.
1/ Kể những việc Đức Giêsu đã làm để anh có đức tin hôm nay?
2/ Từ khi chịu phép rửa, bạn đã được tham dự vào chức vụ nào?
* Tin Mừng: Luca 24, 32 = Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?
1/ Tôi dành thì giờ để gặp gỡ, nói chuyện với Chúa lúc nào?
2/ Muốn lắng nghe tiếng Chúa nói, bạn cần phải làm gì ?
3/ Những dấu hiệu gì để biết Chúa Thánh Thần đang nhắc bảo ?
4/ Cách tôi đọc, lắng nghe và thực hành một câu Kinh Thánh ?
* Công Đồng Vatican 2 dạy: Công Đồng khuyến khích mọi Kitô hữu đọc Lời Chúa thường xuyên . Khi đọc Lời Chúa trong phụng vụ thì Chúa Kitô “hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Kinh Thánh trong Giáo hội.” ( PV# 7).
1- Vậy khi Giáo hội đọc Lời Chúa thì Thiên Chúa nói với dân Người và Chúa Kitô loan báo Tin Mừng cho Giáo hội. (PV # 33)
2- Tuy nhiên, các Tín hữu còn nên đọc riêng tư. Đây là hướng mới của lòng đạo đức Kitô giáo. Việc đọc Kinh Thánh có một vị trí trổi vượt, và luôn đặt ưu tiên trong số các việc đạo đức khác.
3- Thái độ đầu tiên của người đọc Lời Chúa là thái độ đức tin (MK #21). Cuộc gặp gỡ Lời Chúa sẽ soi sáng cho từng cá nhân cũng cũng như cả tập thể trước mọi quyết định. Như thế, suy niệm Lời Chúa đòi hỏi bạn phải dấn thân bằng cả cuộc đời.
* Lời hay ý đẹp: Hãy đọc một đoạn Kinh Thánh rồi tự hỏi: Tôi học được gì về Thiên Chúa. – Read a passage of Scripture and then ask yourself :What did I learn about God?
Ptế GBM Định Nguyễn