Sống và chia sẻ Lời Chúa – CN2PS/B
Ptế GBM Định Nguyễn
A - Mời các Gia đình,Nhóm, Qúy chức, Hội đòan, Phong trào cùng ngồi lại chia sẻ Cảm nghiệm đang Sống Phục Sinh với Chúa :
Bài đọc 1: Cv: 4, 32-35= Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại.(c. 23)
1/ Sách Công vụ có phải là Tin Mừng của Chúa Thánh Thần. Tại sao?
2/ Chia sẻ những việc đã làm chứng qua quyền năng của Thánh Thần ?
*Các Nhóm Chia sẻ Lời Chúa là sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang hoat động và làm chứng cho Chúa trong Gia đình và Giáo xứ.
Bài đọc 2: Thư 1 Gioan 5, 1-6= Ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. (c. 1)
1/ Kể những việc tôi làm cho anh em để chứng tỏ tôi biết ơn Ngài ?
2/ Làm sao để bạn nhận ra mọi người là con một Chúa sinh ra ?
*Nhờ đức tin và lòng mến Chúa, tôi thấy Ngài hiện diện qua tha nhân. Điều quan trọng là biết lắng nghe Lời Chúa để yêu mến anh em.
Tin Mừng Gioan 20,19-31= Chúc anh em được bình an ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. (c. 21)
1/ Chia sẻ những bình an tôi nhận được khi mở lòng cho Chúa đến ?
2/ Khi đáp tiếng Chúa mời gọi trong sứ vụ, bạn thấy tâm hồn thế nào ?
Hôm nay tôi được tiếp tục sứ mệnh của Chúa trao qua Thần Khí của Ngài. Vậy việc làm cho tha nhân sẽ giúp tôi có tâm hồn bình an.
Các Tín hữu sống đạo tốt, thắng được cám dỗ là nhờ Lời của Thần Khí ban sự sống trên họ. Ai yêu mến Thầy thì giữ các giới răn Thầy.
B- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn làm Châm ngôn Sống :
NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM.(c. 21)
1/ Tôi tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu, lãnh nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần để phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi.
2/ Bạn phá bỏ bức tường ngăn cách để Chúa Thánh Thần làm việc trong Gia đình, Giáo xứ bằng cách sống hài hòa, và tha thứ cho nhau.
C/ Bạn và tôi dựa vào Lời Chúa cầu nguyện tự phát: Theo câu Kinh Thánh chọn làm Châm ngôn Sống trên để nói chuyện, tâm sự với Chúa như người bạn trong hòan cảnh riêng của mỗi người.