NGÀN NĂM THỨ BA ĐANG TỚI, THÔI THÚC CỘNG ĐỒNG KITÔ GIÁO HƯỚNG ĐỨC TIN VỀ CHÂN TRỜI MỚI, RAO GIẢNG TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA.
TRONG CÔNG ĐỒNG VATIAN II, GIÁO HỘI MUỐN NGƯỜI TÍN HỮU PHẢI LÀ MEN, VÀ MEN, LINH HỒN CỦA XÃ HỘI LÒAI NGƯỜI, PHẢI ĐƯỢC CANH TÂN TRONG ĐỨC KITÔ…
ĐTC Gioan Phaolô II, Thư Mầu Nhiệm Nhập Thể
CẢM TẠ
* Con xin Cảm tạ Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy và dẫn dắt con, Mẹ Maria đã an ủi và nâng đỡ con. - Các Linh mục, Tu sĩ, Bạn hữu và đặc biệt là Gia đình thân yêu đã khuyến khích con viết tập sách nhỏ này trong thời gian từ sau 1975 đến 27-05-1990.
Xin Chúa ban nhiều hồng ân trên Qúy vị.
GB Nguyễn Văn Định / Huyền Đồng
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH
Người Tín Hữu Trưởng Thành được viết với những kinh nghiệm đang sống thật ngắn gọn, dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Đồng Vatican II, để độc giả thích đọc, không chán.
Nội dung gồm 16 bài, chia đọan và câu để dễ tìm kiếm.
Ngoài những câu được trích dẫn trong Kinh Thánh, còn những câu của Công Đồng được tìm trong các Văn kiện sau đây :
1- Hiến chế Tín lý về Giáo hội. (Lumen Gentium)
2- Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo. (Gravissimum Edu..)
3- Giáo hội với các Tôn giáo ngoài Kitô giáo. (Nostra Ae.)
4- Thông điệp về phát triển.
5- Hiến chế về Phụng vụ. (Sacrosantum Concilium)
6- Hiến chế về Giáo hội trong thế giới ngày nay.
7- Hiến chế về Tông đồ Giáo dân. (Apostolicam Actuosi.)
8- Sắc lệnh về họat động truyền giáo. (Ad Gentes )
9- Sắc lệnh về chức vụ và đời sống Linh mục (Presbyter .)
10- Hiến chế Tín lý về mạc khải của Chúa. (Dei Verbum )
--------------------------------------------------------------------------------
*Đào tạo Người Tín Hữu Hôm Nay là “ Luôn đạt đến mức Trưởng Thành.”
Khi Đức Giêsu nói về công việc của Chúa Cha : “Ta là cây nho thật. Cành nào ở trong Ta mà không sinh hoa trái, Cha Ta sẽ chặt nó đi, cành nào sinh hoa trái Ngài cũng tỉa bớt đi cho càng sai trái hơn…” (Ga 15, 1-5)
Ơn gọi của Người Tín Hữu Hôm nay là lớn lên và không ngừng tăng trưởng để mang lại hoa trái.
*Tông huấn ĐTC Phaolô II