Kính gởi
Các anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Các em Đệ tử và Dự tu các cấp.
Các gia đình thân nhân của anh em.
Các anh em Cựu Đệ tử, Cựu Tu sĩ thuộc gia đình An Phong.
Các Vị Ân nhân thuộc Hội Ân nhân ở Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và các nơi khác.
Các anh chị em hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Các Cộng tác viên của Tỉnh Dòng, của các cộng đoàn và của từng anh em tu sĩ.
Kính thưa anh chị em.
Ngày 01 tháng 08 là ngày tất cả chúng ta nhớ đến người Cha chung, Đấng đã nhận lấy đặc sủng để thiết lập nên “ơn gọi cứu thế”, đấng đã hướng dẫn chúng ta theo đuổi một sứ vụ và đã qui tụ chúng ta thành một gia đình. Cha Thánh Anphong.
Kính chúc tất cả anh em tu sĩ và các anh chị em “Cứu thế tại thế” thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam một ngày lễ ngập tràn tình thương của Chúa, đậm đà chất Anphong và liên kết hơn nữa với nhau trong sứ vụ cứu thế.
Khi nhận đặc sủng, thiết lập hội dòng, cũng như xây dựng và phát triển, cha thánh đã phải đối diện với không biết nhiêu khó khăn, từ trong nội bộ, từ xã hội chung quanh, sự can thiệp của giáo quyền và các biện pháp chính trị của chính quyền, nhưng hội dòng non nớt thủa ban đầu đã vượt qua tất cả mọi chướng ngại, và gần ba trăm năm nay, hội dòng của chúng ta không ngừng lớn mạnh, vươn dài các họat động của mình qua các đại dương.
Bí quyết để thành công của thánh Anphong là cầu nguyện xin ơn soi sáng, xác tín ơn gọi trong từng hoàn cảnh, khiêm tốn gìn giữ sự hiệp nhất, can đảm phó thác nhiệt thành dấn bước, bất chấp mọi trở ngại. Chúng ta được thừa hưởng một gia tài cao quí từ vị thánh tổ đức độ và tài năng.
Trong ngày thánh Anphong được vinh quang trên thiên quốc. Kính chúc tất cả anh chị em, những người thân yêu của tôi trong ơn gọi Anphong, một ngày lễ thánh thiện, một bước tiến trong sứ vụ, một cuộc đời hạnh phúc dấn thân theo ơn gọi.
Với hoàn cảnh cụ thể của chúng ta hôm nay, hơn bao giờ hết, bài học từ thánh Anphong trước mọi trở ngại là điều cần kíp mà mỗi người chúng ta cần ôn tập và thực hành. Xin cám ơn sự cộng tác và đồng hành của anh chị em trong quá khứ, cầu chúc trong tương lai sự cộng tác và đồng hành ngày một tiến triển hơn. Trong tình thương của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta luôn nhớ và cầu nguyện cho nhau.
Kính chào anh chị em trong Đức Kitô Cứu Thế.
Giám Tỉnh
Lm VinhSơn Phạm Trung Thành, dcct.
Lễ thánh Anphong năm 2010