Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN:
Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3idZfmm
TGM San
Francisco Salvatore Cordileone hôm 17-5-2021 đã trả lời phát ngôn viên Hạ Viện Hoa
Kỳ Nancy Pelosi (DC-Calif), vì bà nói bà “hài lòng” với tuyên bố gần đây của
Vatican về việc rước Mình Thánh Chúa.
Nếu vậy thì
TGM hy vọng cuộc đối thoại với bà về việc bà ủng hộ phá thai đã có tiến triển.
Bà Pelosi là người Công Giáo và chủ trương phá thai. Bà tuyên bố là Vatican
trong bức thư ngày 7-5-2021 gửi cho các Giám Mục Hoa Kỳ đã khuyên các ngài đừng
có “chia rẽ” về vấn đề rước Mình Thánh Chúa của các chính trị gia chủ trương
phá thai.
Hôm thứ
hai, TGM Salvatore Cordileone của San Francisco -giáo phận mà bà Pelosi là
thành viên - đã nói là Vatican tán thành việc “đối thoại” giữa các Giám Mục và
các chính trị gia Công Giáo chủ trương phá thai hầu giúp
họ hiểu rõ về tội trọng ác quỉ (grave
evil) mà họ đang giúp người ta phạm, đồng thời theo
dõi họ để giúp họ thay lòng đổi dạ.
Vatican
cũng xác nhận là có thể từ chối không cho những chính trị gia rước Mình Thánh
Chúa nếu họ ngoan cố tiếp tục hợp tác trong việc phá thai - Đức Tổng
Cordileone nói vậy. Giáo Luật của Giáo Hội điều 915 ghi rõ ràng là: “Người Công Giáo mà ngoan cố nhất định phạm tội trọng
một cách rõ ràng thì không được chấp nhận cho rước Mình Thánh Chúa
/ Catholics obstinately persevering in manifest grave sin are not to be
admitted to holy communion.”
“Tôi sung
sướng được biết phát ngôn viên hạ viện Pelosi nói rằng bà hài lòng về bức thư của
Vatican” - Đức Tổng Cordileone nói. Phản ứng tích cực của bà Pelosi đã làm nảy
ra tia hy vọng có tiến triển về vấn đề cực kỳ quan trọng này”.
Ngài
nhấn mạnh là phá thai ở Hiệp Chủng Quốc đã “giết chết 66 triệu hài nhi còn trong
bụng mẹ”.
“Đây không
phải là vấn đề cần phải dùng suy luận mới biết. Nó là “một sự kiện hiển nhiên,” ngài nói hôm thứ hai. “Nếu
chúng ta nhìn chung quanh chúng ta và thấy những gì đang xảy ra trong xã hội
ngày nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự kiện này một lần nữa lại chứng tỏ bạo động thì sinh ra bạo động”.
Hồi tháng
Giêng Đức TGM đã nói là: theo như hành động ủng hộ phá thai của bà Peloci, thì “không một người Công Giáo nào có lương tâm chính trực lại
có thể ủng hộ phá thai”.
Bức thư mà
bà Pelosi nói đến là của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin do Đức HY Luis Ladaria đã gửi
trực tiếp cho Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGM-HK) là TGM Los Angeles
Jose Gomez.
TGM
Gomez trước đây đã viết trả lời Thánh Bộ và báo tin là các GM HK sẽ xem xét
tình trạng cũa những người Công Giáo nắm giữ những chức vụ công quyền mà yểm trợ
luật phá thai và
an tử (euthanasia, cho chết không
đau đớn) hoặc những tội trọng ác quỉ
khác.
HY Ladaria,
trong thư còn nói là trước khi cho ra bất cứ một “chính sách nào có tính cách chung
cho cả quốc gia” về việc Rước Mình Thánh Chúa, các Giám Mục, trước tiên, phải
có một cuộc đối thoại với nhau thật “cẩn thận” để bảo
đảm có thống nhất về giáo huấn của Giáo Hội là người Công Giáo không thể ủng hộ
luật cho phép phá thai.
Đoạn, các
Giám Mục phải đối thoại với những chính trị gia Công Giáo ủng hộ những luật như
vậy, để hiểu vị thế của họ và “sự hiểu biết của
họ về giáo huấn Công Giáo”, Đức
HY nói vậy.
Sau đó, các
Giám mục phải tìm cách bàn luận về vấn đề này, - ngài nói.
Nếu các
Giám Mục cho ra một “nguyên tắc chung cho cả nước” về việc Rước Mình Thánh
Chúa, thì, - ngài nói rằng - nguyên tác ấy cần phải phản ảnh sự nhất trí của cả Hội Đồng, giữ những quyền hạn
của giáo quyền địa phương, và đặt mình trong một bối cảnh rộng lớn hơn về việc
xứng đáng để nhận Mình Thánh Chúa của tất cả mọi người Công Giáo. Thêm vào đó, đừng để bị hiểu rằng mình chỉ nhắm vào hai chuyện phá
thai và an tử là những tội trọng duy nhất, Vatican nói vậy.
HY Ladaria
đã nhắc đến bức thư năm 2004 của đức Joseph Ratzinger lúc bấy giờ là Hồng Y chủ
tịch Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, gửi cho HY Theodore McCarrick lúc đó là chủ tịch
HĐGM-HK, để các Giám Mục HK tham khảo và làm thành những nguyên tắc về việc Rước
Mình Thánh Chúa. Ngài viết, đây là một thông tin “riêng”, và HĐGM-HK cũng không
đưa những nguyên tắc này ra trước công luận, nên có thể dùng nó để soạn một bản
dự thảo về tài liệu.”
Trong một
thông báo năm 2004, Đức Ratzinger đã áp dụng giáo luật đối với các chính trị
gia Công Giáo ở trong tình trạng này là những người “nhất
định cương quyết tuyên truyền, cổ động và bỏ phiếu bầu thành luật cho phép phá
thai và an tử”. Những viên chức
như vậy - Đức Ratzinger nói – đã phạm tội trọng một
cách “minh thị / manifest” và “cộng tác cố
ý / formal cooperation.”
Ngài
chỉ dạy là các cha xứ phải tiếp cận với họ và làm sáng tỏ vấn đề là họ đã không
tuân theo giảng huấn của Giáo Hội, báo cho họ biết là họ không được lên rước
Mình Thánh Chúa. Nếu những viên chức này vẫn ngoan cố giữ vững lập luận của họ,
thì lúc đó “thừa tác viên Thánh Thể phải từ chối không ban cho họ Mình Thánh
Chúa.”
HY Ladaria
cũng truyền dạy là phải đọc bức thư năm 2004 với tinh thần của thông báo năm
2002 của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin về việc tham gia
chính trị của người Công Giáo và vâng theo quyền hạn của Giáo Hội địa phương là
quan trọng.
TGM
Cordileone đã nói, Vatican truyền dạy là cần có đối thoại giữa các Giám Mục và
chính quyền.
“Trong một
bức thư, HY Ratzinger đã quả quyết là ngoan cố
bào chữa cho hành động phá thai và an tử là cố ý cộng tác trong việc phạm tội
trọng, và các Giám Mục phải đối thoại với những người Công Giáo nắm
những chức vụ trong đời sống công quyền là những người đã hành xử như vậy, để giúp họ hiểu rõ hành động ma quỉ độc dữ đó mà họ đang
giúp người khác phạm, đồng thời theo dõi họ để họ thay lòng đổi dạ,
-TGM Cordileone nói vậy.
Ngài còn
nói thêm: bức thư năm 2004 cho biết “Nếu những cuộc đối thoại này chứng tỏ
không có kết quả, thì lúc đó đã vượt quá sự kính trọng của niềm tin Công Giáo về
ý nghĩa việc rước Mình Thánh Chúa, Giám Mục phải
tuyên bố là cá nhân đó không được nhận Mình Thánh Chúa”.
Nhiều Giám
Mục với tính cách cá nhân gần đây cũng đã nói về việc nhận Mình Thánh Chúa.
Tuần trước,
bà Pelosi nói là “Tôi nghĩ tôi có thể dùng phán đoán riêng của tôi / I think I
can use my own judgment” khi thông tín viên Erik Rosales của đài EWTN bản tin
ban đêm hỏi bà về việc rước Mình Thánh Chúa.
Bà
Pelosi đã có một quá khứ ủng hộ phá thai từ lâu và biện hộ cho việc phá thai được
tài trợ bởi tiền thuế của người dân bằng cách hủy bỏ Tu Chính Án Hyde. Bà cũng ủng
hộ Đạo Luật Bình Đẳng giới tính / Equality
Act là luật mà HĐGM-HK đã cảnh cáo, và luật đó lại cho thấy có thể “trừng phạt”
những nhóm tôn giáo chống lại việc tái định nghĩa hôn nhân và ý hệ đổi giống.
Bà lại nói
thêm bà “rất vui mừng vì Vatican đã đưa ra vấn đề Rước Mình Thánh Chúa” đối với
những chính trị gia người Công Giáo ủng hộ phá thai, khi bà quả quyết là tuyên
bố của Vatican “căn bản đã nói là ‘đừng có chia rẽ trong vấn đề này’.”
Vào tháng
10 năm 2020, Joe Biden đã bị từ khước không được rước Mình Thánh Chúa tại một xứ
đạo thuộc giáo phận Charlestone khi ông đang vận động tranh cử tổng thống. Luật
của giáo phận nói là: nhân viên nhà nước là người
Công Giáo mà nhất quyết yểm trợ phá thai do đòi hỏi tức là cộng tác với ma quỉ
một cách công khai; ủng hộ luật cho phép phá thai là họ cũng thông phần tham dự
một cách rõ ràng vào việc phạm tội trọng, là điều kiện để bị loại bỏ không cho
rước Mình Thánh Chúa trong suốt thời gian mà họ vẫn ngoan cố duy trì tình trạng
yểm trợ phá thai”.
Fleming
Island, Florida
May 19,
2021 Nguyễn Tiến Cảnh
Theo tin của
CNA (Catholic News Agency)
Hẹn gặp lại