|
|
|
Việc cần làm: chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc
HY. Phạm Minh Mẫn
Xin lưu ý: Trong nội dung này, có kèm theo thông báo về Kỳ họp thường niên của HĐGMVN và Chương trình Đạu hội Dân Chúa tại Saigon.
|
TIN NÓNG: ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT ĐÃ VỀ VIỆT NAM
Nữ Vương Công Lý
Theo thông tin Nữ Vương Công Lý mới nhận được, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên TGM Hà Nội đã về Việt Nam chiều 6/8/2010.
|
|
Lời cầu chúc của Lm Giám Tỉnh DCCT nhân ngày Lễ Thánh Tổ Phụ.
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Ngày 01 tháng 08 là ngày tất cả chúng ta nhớ đến người Cha chung, Đấng đã nhận lấy đặc sủng để thiết lập nên “ơn gọi cứu thế”, đấng đã hướng dẫn chúng ta theo đuổi một sứ vụ và đã qui tụ chúng ta thành một gia đình. Cha Thánh Anphong. Kính chúc tất cả anh em tu sĩ và các anh chị em “Cứu thế tại thế” thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam một ngày lễ ngập tràn tình thương của Chúa, đậm đà chất Anphong và liên kết hơn nữa với nhau trong sứ vụ cứu thế.
|
CẢM NGHĨ VỀ NGÀY TẠ ƠN 80 NĂM THÀNH LẬP GX CỒN DẦU , GP ĐÀ NẴNG 10/8/2010
KH
Phá đi Làng Cồn Dầu là một sự tàn nhẫn và vô tâm không tả nỗi . Không là những nhu cần thiết thực của đất nước, của dân chúng như là đường sá , cầu cống . Mà chỉ là nỗi chơi ngông của những tên có tiền, biến hóa một làng quê yên bình thành một chỗ xa hoa phù phiếm . Mặc kệ dân làng bỏ công sức ổn định từ 80 năm qua … Rồi sẽ bao nhiêu năm để họ bắt đầu lại từ đầu ???
|
Vatican đã bác bỏ nhiều đòi hỏi phi lý từ phía Việt Nam như thế nào trong Phiên họp hỗn hợp vòng 2 tại Vatican
Đồng Nhân
Còn một số thông tin nữa chúng tôi đang kiểm chứng, đối chiếu nhưng với những gì biết được và khi nào thuận tiện sẽ trình bầy sau. Một số giáo sĩ Việt Nam ở Roma và một vài Giáo chức Giáo hội có ảnh hưởng ở Việt Nam rất nhiệt liệt hoan hô tinh thần làm việc thẳng thắn của phái đoàn Vatican tại phiên họp vòng 2 vừa qua.
|
|
VỀ VIỆC ĐỨC THÁNH CHA SẮP CỬ ĐẠI DIỆN KHÔNG THƯỜNG TRÚ Ở VIỆT NAM
Lm. PX. Ngô Tôn Huấn
Vậy tại sao có người lại cảm thấy “bức xức” hay “ thắc mắc khó hiểu” về sự kiện nói trên? Và tại sao cũng có người còn cho rằng biến cố trên đây là “bất lợi” cho Giáo Hội Việt Nam ?
|
Bé gái mắc bạo bệnh bị bố mẹ bỏ rơi
Thiên Chương
Đến thăm con mắc bệnh tại khoa, đang buồn rầu thiểu não vì con bị bệnh phải nằm viện, nhưng khi quay sang nghe chuyện, rồi nhìn qua góc phòng, thấy cảnh con bé nằm đơn độc, mắt nhìn xa xắm, nhiều phụ huynh đã bật khóc thành tiếng. Chỉ hơn 30 phút thăm nuôi, câu "Trời ơi, sao mà con tội nghiệp quá" đã nặng đi trên môi của không ít người.
|
|
THẮP LÊN MỘT NGỌN NẾN NHỎ: GIA ĐÌNH XUÂN BÍCH VIỆT NAM
Lm. Trần Minh Huy, pss
Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông đồ, được tuyên xưng là công giáo, thánh thiện và tông truyền. Mọi quyền bính đều phát xuất từ Thiên Chúa nên sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và điều khiển Dân Chúa của Giáo Hội dựa trên thần quyền. Quyền bính Giáo Hội có tính cách tập trung từ trên xuống dưới và sự vâng phục cũng có tính cách tuyệt đối; nền tư pháp và kỷ luật có tính biện pháp chế tài, nhưng cũng nhằm biến đổi, sửa chữa và đào tạo nên tốt, tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa rằng mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai, như ĐGH Alexander nói: “Bản chất con người là lầm lỗi và bản chất Thiên Chúa là tha thứ.”
|
|
Nhận định của Ðức cha phó chủ tịch Hội đồng Việt nam về việc cử hành Năm Thánh tại Việt nam
Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh
Nhưng Ðức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam giải thích: "Theo những gì Ðức cha Kiệt nói với tôi, ngài không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ áp lực nào, dù đến từ đâu. Sở dĩ ngài xin từ chức là vì nghĩ rằng sức khỏe không cho phép ngài tiếp tục thi hành tác vụ một cách bình thường. Và ngài đã nộp đơn và nài nỉ cho đến khi Tòa thánh chấp thuận đơn xin từ chức của ngài. Lúc đầu ngài liên lạc với bộ truyền giáo, với Ðức hồng y Ivan Dias. Không được bộ này trả lời, ngài đã trực tiếp đệ đơn lên Ðức thánh cha Benedicto XVI và ngày 13 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha đã chấp thuận đơn của ngài trong một thông cáo".
|
Trung Quốc dùng các tôn giáo để kiểm soát xã hội
Trọng Thành
Nhật báo La Croix ngày 26/06/2010 có loạt bài về các tôn giáo tại Trung Quốc. Bài «Phật giáo nở rộ tại Trung Quốc» do đặc phái viên La Croix gửi về từ Liêu Ninh, một tỉnh miền đông bắc Trung Quốc. Một bài khác có tựa đề «Tại Hàng Châu, các xứ đạo Tin Lành không ngớt người lui tới», nói về sự phát triển của đạo Tin Lành tại tỉnh này trong thời gian gần đây. Đặc biệt đáng chú ý, dưới tựa đề « Chính quyền Trung Quốc sử dụng các tôn giáo như công cụ kiểm soát », là bài phỏng vấn giáo sư Lý Thiên Cương, một chuyên gia về lịch sử Công giáo tại đại học Phục Đán, Thượng Hải.
|
|
Việc cần làm : canh tân "ngôi nhà giáo hội"
HY. Phạm Minh Mẫn
|
ĐỨC GIÊSU MỞ RA CHIỀU KÍCH MỚI CỦA TỰ DO
Thiên Phong
(dịch)
Rôma, Chúa Nhật, 27.6.2010 – Ai bỏ mọi sự, bỏ cả chính mình, để đi theo Chúa Giêsu, người ấy sẽ bước vào một chiều kích mới của tự do. Đức Bênêđictô XVI đã tuyên bố như thế trưa hôm nay, trước Kinh Truyền Tin, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, khi ngài nhấn mạnh tính triệt để trong lời đáp trả tiếng gọi của Đức Kitô.
|
THẬP GIÁ, BIỂU TƯỢNG CỦA “NIỀM HY VỌNG BẤT TUYỆT” (1)
Thiên Phong
(dich)
Trong Năm Linh Mục đang sắp kết thúc đây, Đức Thánh Cha ngỏ lời cách riêng với các linh mục và những người đang chuẩn bị trở thành linh mục. Ngài khuyên họ “hãy bắt chước tình yêu vô cầu của Đấng đã trao hiến chính mình trên bàn thờ Thập Giá, Đấng là tư tế và đồng thời là hy lễ, Đấng mà chúng ta thay mặt Ngài để nói và hành động khi chúng ta thi hành tác vụ mà chúng ta đã nhận lãnh.”
|
|
Lời Từ Biệt của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt
TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
Nguồn: http://tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1637
|
|
VĂN PHÒNG TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI THÔNG BÁO
http://tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1635
Ngày 12 tháng 5 năm 2010 Kính gửi: Cộng Đồng Dân Chúa - Tổng Giáo Phận Hà Nội Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báo: gần đây sức khỏe của Đức Tổng Giám Mục Giuse lại suy yếu. Vì vậy ngài đã lên đường để tiếp tục chương trình chữa bệnh và dưỡng bệnh ở ngoại quốc. Xin toàn thể gia đình giáo phận hãy cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Giuse của chúng ta mau chóng bình phục sức khỏe.
Trân trọng, Linh mục Alphongsô Phạm Hùng Chánh Văn Phòng
|
|
HAI ĐỨC TỔNG
Ban Biên Tập CGVN
Chắc chắn trong cương vị của một Phó chủ tịch HĐGMVN, Đức Cha Giuse đã hết sức thận trọng trong cách xưng hô, và cách Ngài gọi "hai Đức Tổng" không hề có nghĩa là hai Tổng Giám Mục Chính (Trưởng), mà chỉ có nghĩa là trong đó có một vị Trưởng và một vị Phó. Cả hai đều là Tổng Giám Mục. Nếu phải gọi riêng từng vị thì chúng ta sẽ gọi vị Trưởng là "Tổng Giám Mục", còn vị Phó là "Tổng Giám Mục Phó". Tuy nhiên, để xưng hô cho gọn khi có mặt cả hai vị, chúng ta có thể gọi là "hai Đức Tổng"
|
|
Diễn từ chúc mừng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HĐGMVN nhân ngày Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ra mắt cộng đoàn Dân Chúa tại Nhà thờ chính toà Hà Nội, 07-05-2010
Đức cha Nguyễn Chí Linh
(Phó chủ tịch HĐGMVN)
Điểm tích cực đầu tiên là mọi thành phần Dân Chúa đã có cơ hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành, đồng thời cũng có kinh nghiệm sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh của các phương tiện truyền thông thời hiện đại. Kỷ niệm 50 năm thành lập, Hàng Giáo phẩm Việt Nam bước vào một giai đoạn mới qua đó, các bậc chủ chăn được lắng nghe tiếng nói cộng đồng Dân Chúa cách phong phú và cụ thể hơn, đồng thời cũng học được bài học biện phân cách bình tĩnh hơn đối với những thông tin mỗi lúc một đa dạng, đa chiều và phức tạp hơn.
|
Thông báo của Uỷ ban Giới trẻ, HĐGMVN
Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
(Giám mục Hải Phòng, Đặc trách Mục Vụ Giới trẻ / HĐGM VN)
Xét rằng một Đại hội có quy mô toàn quốc cần phải có thời gian đủ dài để chuẩn bị. Đến thời điểm này mà chưa được chấp thuận, có nghĩa là không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vì thế, sau khi xin ý kiến Đức cha Thanh Hoá, chúng tôi đã thông báo cho Ban Tôn giáo chính phủ về việc Uỷ ban Giới trẻ quyết định rút đơn tổ chức Đại hội Giới trẻ tại Ba Làng và cũng không làm đơn để xin tổ chức Đại hội ở bất cứ nơi nào khác nữa. Uỷ Ban sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo quy tụ một số đại diện giới trẻ của 26 Giáo phận và một số dòng tu vào tháng 07 năm nay. Thư mời và chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau.
|
THÔNG BÁO VỀ NGÀY THÁNH THỂ 2010
Lm. Đominic Nguyễn Đức Hạnh
Trong tâm tình tôn thờ Thiên Chúa và thờ kính Người trong phép Thánh Thể, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm tại Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ, sẽ tổ chức Ngày Thánh Thể 2010, với chủ đề được trích trong phúc âm Luca chương 22 câu 19: «Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày». Ngày Thánh Thể được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2010 trong khuôn viên của Đan Viện, tại thị trấn Kerens, giữa đường Dallas và Houston, cách thành phố Dallas khoảng 70 dặm về hướng Nam.
|
LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC TẠI ĐÁT NƯỚC LÀO. MỘT GIÁO HỘI NHỎ BÉ, THẦM LĂNG ĐANG VƯƠN LÊN
Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn
THAKHEK, Lào - sáng ngày 10-04-2010 hàng vạn giáo dân khắp đất nước Lào về chật quảng trường Toà Giám Mục Thakhek miền trung Lào để tham dự lễ truyền chức Giám mục Jean-Marie -Vianney Prida INTHIRATH. Đức Giám mục Louis-Marie Ling MANGKHANÉKHOUNE, Gíám mục giáo phân Pakse Nam Lào, chủ phong
|
|
THƯ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
HĐGMVN 2010
Dù Lễ Khai Mạc được tổ chức tại giáo tỉnh Hà Nội, Đại hội Dân Chúa tại giáo tỉnh Sàigòn hay Lễ Bế Mạc tại giáo tỉnh Huế, tất cả đều là công việc chung của cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Vì thế, chúng tôi xin anh chị em tích cực tham gia bằng lời cầu nguyện, bằng những góp ý chân thành và bằng cả sự trợ giúp vật chất theo khả năng của mình. Tất cả đều nhằm mục đích xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội vốn là mục tiêu hàng đầu trong Năm Thánh này.
|
Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt kết thúc chuyến đi điều trị bệnh tại Rôma
Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
8h00 sáng ngày hôm nay, thứ Sáu, 9/4/2010, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã về tới sân bay Nội Bài, kết thúc hơn một tháng đi điều trị và dưỡng bệnh tại Roma. Có khoảng 15 linh mục thuộc Tòa TGM Hà nội, Đại chủng viện và giáo hạt Hà nội đã ra tận phi trường chào đón Đức Tổng trở về. Dù không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều nôn nao với những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Nhưng tất cả đều vui mừng khôn xiết khi thấy Đức Tổng trở về khỏe mạnh và bình an.
|
|
THƯ CHÚC XUÂN NĂM THÁNH VÀ XUÂN CANH DẦN
HY. Phạm Minh Mẫn
Đối thoại chính thực không phải là tiếng nói của thế lực hay bạo lực, mà là tiếng nói của tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới, nhằm đi đến hợp tác xây dựng công ích cho mọi người. Kinh nghiệm cho thấy đối thoại là con đường mới mẻ, đồng thời cũng đầy trở ngại. Trở ngại lớn nhất, ngoài tư kiến và tư lợi, là tính đối kháng cố hữu trong mỗi người, cùng những hậu quả đau thương của hành vi đối đầu kéo dài trong lịch sử.
|
Một vài tư liệu có liên quan đến Nhà Nước Và Giáo Hội
Ban Biên Tập CGVN
Tôi hoàn toàn đồng ý và tôn trọng những đề nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ( ba đề nghị) trong phần Quan điểm được công bố tại Xuân Lộc ngày 25 tháng 9 năm 2008, trước hết là phải sửa đổi luật đất đai, tôn trọng quyền tư hữu, thứ đến truyền thông phải tôn trọng sự thật, cuối cùng là cách ứng xử phải dựa trên lòng nhân ái, không bạo lực. (Lm. Vinhson Phạm Trung Thành)
|
|
THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
HY. Phạm Minh Mẫn
Nhân dịp Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới, chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về mọi ân ban, và bày tỏ lòng chân thành biết ơn đối với những thành viên quá cố đã dày công xây dựng ngôi nhà giáo phận, cũng như đối với mọi người đang làm nên gia đình giáo phận hôm nay trong Thành phố nầy. Chúng ta hãy đi đến gặp gỡ Chúa, tạ ơn Ngài, và khẩn cầu xin Ngài thương ban ơn cho mọi người, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, biết quan tâm củng cố tình huynh đệ liên đới trong gia đình giáo phận, nhằm giúp nhau vượt mọi khó khăn và bất đồng, mọi gian truân cùng thử thách trong cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội cho nhau tiến bước trên con đường chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, góp phần vào sự phát triển toàn diện con người cùng quê hương đất nước, đặc biệt trong Năm Thánh 2010.
|
|
ĐHY Phạm Minh Mẫn trả lời phỏng vấn, và một số tư liệu có liên quan
HY. Phạm Minh Mẫn
Tôi nghĩ rằng mối quan hệ nào cũng có thể có những bất đồng. Nhưng tôi hy vọng rằng qua đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự thật, dần dần đôi bên hiểu nhau hơn, và cùng nhau vượt qua những bất đồng trong tình làng nghĩa xóm. Ngày 4.12.2009, tôi có phổ biến bản tin "Tìm hiểu dư luận, bình luận, nhận định về Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI và Thông điệp "Tình Yêu trong Chân Lý", nhằm góp phần vào sự hiểu biết nhau hơn (xem bản văn I đính kèm).
|
Thư chung của Đức Tổng giám mục Giuse Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Hà nội Nhân dịp Năm Thánh 2010
TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
Tôi viết cho anh chị em thư này trong lúc tâm hồn còn tràn đầy những cảm nghiem thánh thiện sau thánh lễ Khai mạc Năm Thánh tai Sở Kiện. Tôi tạ ơn Chúa muôn ngàn lần đã chúc lành cho ngày lễ Khai mạc với thời tiết đẹp đẽ, số lượng người tham dự đông đảo, trang nghiêm trật tự, nhất là với những nội dung cử hành thật súc tích có sức hoán cải sâu xa, hướng thượng mạnh mẽ và thôi thúc mọi người hăng hái lên đường truyền giáo. Tôi nhìn thấy trong phúc lành của Chúa có sự phấn đấu của anh chị em. Tất cả Quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, giáo dân, từng giới, từng hội đoàn và từng cá nhân đã hết sức tích cực hoàn thành mọi công tác chuẩn bị một cách hoàn hảo. Một lần nữa, tôi cám ơn tất cả anh chị em. Chính anh chị em đã làm nên thành công vượt bậc của thánh lễ Khai mạc Năm Thánh.
|
|
HÒA GIẢI VÀ HY VỌNG
Lm. Giuse Lê Công Đức
“Thưa bà con anh em lương dân không cùng tôn giáo. “Đức Giêsu Đấng sáng lập đạo Công Giáo đã dạy chúng tôi yêu thương mọi người, kể cả những người thù ghét mình. Lẽ ra chúng tôi phải thực hiện tinh thần đó mọi nơi mọi lúc và với mọi người. Nhưng chúng tôi nhận thấy do vô tình hay cố ý, chúng tôi đã làm cho quý vị phiền lòng, chúng tôi đã thiếu sót nhiều trong nghĩa vụ yêu thương. “Chiều hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo muốn nói lời xin lỗi về tất cả những điều ấy, với tất cả mọi người không phân biệt chính kiến, vị trí và tín ngưỡng tâm linh. “Chúng tôi xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo, vì chúng tôi đã chưa đủ hòa mình và đồng hành. “Chúng tôi xin lỗi người nghèo, người hẩm hiu xấu số, người khuyết tật, đau khổ vì chúng tôi chưa đủ quan tâm.”
|
Khai mạc Năm Thánh 2010 tại trung tâm hành hương Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
Vào lúc 9h00 sáng Chúa nhật, 29 tháng 11 năm 2009, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 Giáo hội Việt Nam tại điểm hành hương là Nhà thờ Chính Tòa của Tổng Giáo phận Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Lôrensô Chu Văn Minh, Cha quản hạt và quý Cha trong giáo hạt Hà Nội.
|
LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 - TẠI TTMV - TGP Saigon 27.11.2009
Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
Qua những phương tiện truyền thông, không chỉ người công giáo mà cả anh chị em ngoài công giáo cũng biết rằng trong những ngày này, Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam đang tưng bừng mở hội Năm Thánh. Lễ khai mạc Năm Thánh vừa được cử hành thật trọng thể và hoành tráng tại Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, thì ngay sau đó lại đến lượt các giáo phận tổ chức lễ khai mạc trong giáo phận của mình. Ai cũng nói đến Năm Thánh nhưng nếu được người ngoài công giáo hỏi về ý nghĩa Năm Thánh, liệu chúng ta sẽ trả lời ra sao ?
|
Bài giảng của Đức giám mục Hưng Hóa tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ VIII
Gm Antôn Vũ Huy Chương
(WHD)
“Thắp sáng tình yêu gia đình” đã được chọn làm chủ đề của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần này. Thánh Lễ được cử hành hôm nay kính Thánh gia thất, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta có thể học được từ gia đình này nhiều bài học phong phú. Tuy nhiên một bài học mà chúng ta có thể học được là: Thánh gia thất đã thắp sáng tình yêu gia đình.
|
Giáo tỉnh Hà Nội: Đại hội Giới trẻ lần thứ VIII
Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
Trong những ngày này, liên tiếp diễn ra những sự kiện trọng đại của Giáo Hội Công giáo Việt Nam, cách riêng đối với giáo tỉnh Hà Nội. Trong ngày 23-24 tháng 11 vừa qua, hàng trăm ngàn tín hữu khắp nơi đã tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam tại Sở Kiện. Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2009, theo chương trình đã hoạch định, các bạn trẻ thuộc 8 giáo phận của Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ hết sức đông đảo trong ngày khai mạc ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ VIII do giáo phận Hưng Hóa đăng cai tổ chức.
|
Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt và Chủ tịch HĐGMVN về cơ sở Giáo Hoàng Học Viện Piô X
WHĐ
Giáo Hoàng Học Viện Piô X (GHHV) là nơi đào tạo linh mục cho các giáo phận của Giáo Hội Công giáo tại miền Nam Việt Nam, trước năm 1975. Tuy nhiên Công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt lại đang được xây dựng trên phần đất này. Để tìm hiểu vấn đề và cung cấp thông tin cho độc giả, trong dịp Lễ Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, Hà Nội (24-11-2009), Ban biên tập Trang tin điện tử của HĐGMVN (WHĐ) có dịp gặp Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt và Chủ tịch HĐGMVN, và đã phỏng vấn ngài về cơ sở Giáo Hoàng Học Viện Piô X. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn.
|
Lễ Khai Mạc Năm Thánh 2010 tại TGP. Hànội
Ban Truyền Thông TGP Hànội
Giây phút này, giáo xứ Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đang là tâm điểm của Giáo Hội Việt Nam. Tất cả Hội đồng Giám mục Việt Nam có mặt ở đây. Các vị khách quý đến từ nhiều phương trời cũng đang hiện diện ở đây. Cả ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ, hằng vạn tín hữu giáo dân, đại diện tất cả các giáo phận trong Giáo Hội Việt Nam đang có mặt ở đây. Và hằng triệu trái tim tín hữu Công giáo từ khắp mọi miền đất nước và từ hải ngoại cũng đang hướng lòng về đây. Vâng, trong giây phút này, giáo xứ Sở Kiện thực sự là tâm điểm của Giáo Hội Việt Nam. Quả thực, chưa bao giờ chúng ta lại được sống mầu nhiệm Giáo Hội, mầu nhiệm của Dân Thiên Chúa được qui tụ nên một ở đây, cách đặc biệt như thế. Vì vậy, trước hết, chúng ta hãy bắt tay nhau với lời chúc bình an và nụ cười thân thiện nhất để chào mừng Ngày Hồng Ân trọng đại này.
|
Đêm diễn nguyện mừng Năm Thánh 2010 tại Sở Kiện – Đêm kể lại câu chuyện 350 năm Hội Thánh tại Việt Nam
WHĐ
Chiều tối 23-11-2009, ngay trước lễ Khai mạc Năm Thánh 2010, đại gia đình gồm 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức Đêm Diễn nguyện mừng Khai mạc Năm Thánh. Buổi diễn nguyện được tổ chức tại quảng trường trước phế tích Nhà nguyện Đại chủng viện Kẻ Sở, cũng là nơi sẽ diễn ra lễ Khai mạc Năm Thánh được cử hành vào sáng hôm sau.
|
Hướng về Năm Thánh 2010: Đức Hồng y Vingt-Trois, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, dâng thánh lễ tại Bắc Ninh
WHĐ
Tối 22-11-2009, Chúa nhật XXXIV, Lễ Chúa Kitô Vua, tại nhà thờ Chánh tòa giáo phận Bắc Ninh, vào lúc 20g Đức Hồng y André Armand Vingt-Trois, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đến thăm giáo phận Bắc Ninh và đồng tế trong thánh lễ do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, chủ sự. Ngoài ra, cùng đồng tế trong thánh lễ, còn có Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kon Tum và các linh mục trong giáo hạt Bắc Ninh. Chuyến viếng thăm Bắc Ninh của ĐHY Vingt-Trois nằm trong khuôn khổ cuộc viếng thăm Giáo Hội tại Việt Nam, đồng thời ngài còn đại diện Hội đồng Giám mục Pháp tham dự Lễ Khai mạc Năm Thánh được tổ chức tại Sở Kiện thuộc TGP Hà Nội vào ngày 24-11-2009.
|
Đức Hồng y Etchégaray đồng tế với Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tại Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội: “Chúng tôi đã kết thành một bó hoa duy nhất”
WHĐ
Chiều nay, 22-11-2009, Chúa nhật XXXIV, Lễ Chúa Kitô Vua, tại nhà thờ Chánh tòa TGP Hà Nội, vào lúc 18g, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, đã dâng Thánh lễ đồng với ĐHY Roger Etchégaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá TGP Hà Nội. Ngoài ra, cùng đồng tế trong thánh lễ, còn có cha Jean Baptiste Etcharren, Bề trên Hội Thừa sai Paris (MEP).
|
Đức Hồng y Bernard Francis Law dâng Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà nội.
Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
Vào lúc 9h sáng ngày 22 tháng 11 năm 2009, kính trọng thể Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội đã diễn ra một thánh lễ trọng thể do Đức Hồng y Bernard Law cử hành. Cùng đồng tế với ngài có Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Lôrensô Chu Văn Minh và quý Cha. Đức Hồng y Bernard Law năm nay 78 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục giáo phận Boston Hoa Kỳ. Sau khi từ nhiệm, ngày 27-5-2004, Đức Thánh Cha đã đặt ngài đứng đầu Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma – một trong bốn đại thánh đường quan trọng của giáo hội Công giáo tại Roma - với danh hiệu chính thức là “tổng linh mục” của nhà thờ St. Mary Major Basilica, một chức vị thường được trao ban cho các hồng y về hưu.
|
“Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời” - Nguyên tác “Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (Lm. J. B. Roux)
Lm. Minh Anh, GP. Huế
LTS. Nhân dịp Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lm. Minh Anh, GP Huế có bài viết “Huế, Đất Thánh” đăng trên các websites công giáo, trong đó, tác giả giới thiệu Tác phẩm: “Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời” - Nguyên tác “Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (Lm. J. B. Roux) , bài viết có nhiều phản hồi tích cực.Nay nhân dịp Khai Mạc Năm Thánh 2010, đáp lại nguyện vọng của một số đông độc giả, một lần nữa, chúng con trân trọng giới thiệu Tác phẩm "Huế Cổ, Vết Tích Đạo và Đời". Hiện tại, sách đang chuẩn bị tái bản, nhưng được sự chấp thuận của người dịch, chúng con sẵn lòng gởi qua email cuốn sách này trên file word để ai muốn, có thể tham khảo và sử dụng dễ dàng (miễn phí). Xin vui lòng gởi email đến conggiaovietnam@gmail.com với chủ đề "Muon nhan sach Hue Co" Hoặc chỉ cần nhấp chuột vào đây và gởi đi => Muon nhan sach Hue Co
|
Phỏng vấn linh mục Nguyễn Duy, Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, nhân phát hành Tuyển tập Thánh ca Việt Nam
WHĐ
Ghi chú của BBT CGVN: Chúng con có tìm hiểu và được biết: Quí vị muốn mua Tuyển Tập Thánh Ca xin liên hệ: Cô Kim Nhung - Trung Tâm Mục Vụ TGP Sàigon (P. B 103) - 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. HCM - Điện thoại (08) 3910 5692 hoặc 0908 208 394 - từ 14g00 đến 16g00 (Thứ Hai đến thứ Bảy)
|
|