Vinh tụng ca (tiếng
Anh Doxology, tiếng Pháp Doxologie, có nguồn gốc Hy
Lạp: doxa: vinh quang, chúc tụng; logos: lời) là một
mẫu chúc tụng ngắn gọn dùng để kết thúc một lời nguyện, và hầu như luôn luôn là
lời chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Ví dụ : “Sáng danh Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần...”, “Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa...” ở cuối các thánh vịnh và các thánh
ca Kinh Thánh trong các Giờ Kinh Phụng Vụ, hay như “Vì vương quyền, uy
lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời” sau Kinh Lạy Cha trong
Thánh lễ.
Trong Thánh lễ, tất cả các
Kinh Nguyện Thánh Thể đều kết thúc bằng lời Vinh tụng ca này: “Chính
nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về
Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.”
Vinh tụng ca này
tóm kết toàn bộ ý nghĩa của Kinh Nguyện Thánh Thể mà mục đích là
chúc tụng và ngợi khen Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Ta có
thể nói rằng toàn bộ Kinh Nguyện Thánh Thể đều hội tụ và hướng tới đỉnh điểm là
lời Vinh tụng ca này. Vì ý nghĩa đó
mà Vinh
tụng ca này xứng đáng được hát một cách thật long trọng.
Để
giúp cộng đoàn phụng vụ có thêm lựa chọn những bản nhạc cho Vinh tụng ca
sử dụng trong Thánh lễ, tôi xin được đóng góp thêm hai bản
nhạc dưới đây:
- Vinh Tụng Ca 1: https://bit.ly/3rkbh4F
- Vinh Tụng Ca 2: https://bit.ly/3pDJKdS
Cả hai bản nhạc này đã
được Imprimatur, nghĩa là được phép sử dụng trong phụng vụ.
Thân ái trong Chúa Kitô
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/uXT8rBkltk0